Đường dẫn truy cập

Thái Lan lại đối diện với tình hình bất ổn chính trị 


Thái Lan lại đứng trước tình hình bất ổn chính trị sau khi đảng Sức mạnh Nhân dân tái đề cử ông Samak Sundaravej ra làm thủ tướng chỉ vài ngày sau khi một tòa án ra lệnh cho ông rời chức. Các nhà phân tích chính trị nói rằng hành động này sẽ làm gia tăng sự căm phẫn của người biểu tình đòi ông Samak và đảng Sức mạnh Nhân dân từ bỏ quyền hành. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Corben ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.

Hôm nay, phát ngôn viên của đảng Sức mạnh Nhân dân, còn gọi tắt là PPP, cho biết đa số thành viên của đảng ủng hộ việc ông Samak Sundaravej lên làm thủ tướng trở lại.

Hôm thứ ba, một tòa bảo hiến đã phán rằng ông Samak phải từ chức thủ tướng vì ông đã vi phạm hiến pháp qua việc chủ trì một chương trình dậy nấu ăn trên truyền hình trong thời gian ông tại chức.

Tuy nhiên, phán quyết này không ngăn đảng của ông tái đề cử ông làm thủ tướng. Quốc hội sẽ biểu quyết về việc đề cử này vào ngày mai.Việc tái đề cử này có thể gây căm phẫn những người biểu tình chống chính phủ đòi ông Samak từ chức.

Một số nhà phân tích chính trị và cộng đồng kinh doanh cũng chống đối việc tái bổ nhiệm ông Samak, vì e rằng có thể đưa đến tình trạng bạo động hay gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Ông Sunai Phasuk, đại diện của tổ chức Human Rights Watch ở Thái Lan nói: “Chọn ông Samak là một ý kiến không hay. Có những người giỏi trong đảng – có thể đề cử những nhà chính trị kỳ cựu khác.”

Đảng PPP, lên nắm quyền sau cuộc bầu cử hồi tháng chạp năm ngoái, đứng đầu một chính phủ liên hiệp gồm 6 chính đảng.Các thành viên trong liên minh cam kết ủng hộ đảng PPP, bất chấp các cuộc biểu tình chống chính phủ đã kéo dài nhiều tuần lễ, và đã làm tê liệt phần lớn các hoạt động của chính phủ.

Phe đối lập đứng đầu Liên minh Nhân dân Đấu tranh cho Dân chủ, cáo buộc ông Samak và đảng PPP là thay mặt cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawat, người đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính cách đây 2 năm. Những người chỉ trích ông coi ông la tham nhũng và độc tài.Ông Thaksin đã trốn sang Anh hồi tháng 8 để khỏi bị đưa ra tòa về các cáo trạng tham nhũng.

Nhưng các cơ quan truyền thông Thái hôm nay loan nhiều tin tức rằng ông Thaksin đã nói với các nhà lãnh đạo PPP rằng ông muốn ông Samak ở lại chức vụ.

Cũng ngày hôm nay, Tư lệnh quân đội Thái kêu gọi chính phủ bãi bỏ lệnh khẩn trương đã ban hành hồi tuần trước sau khi xảy ra những vụ đụng độ giữa những người biểu tình thân và chống chính phủ.

Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đa số cử tri tán thành các cuộc bầu cử mới để chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị.


Thái Lan lại đứng trước tình hình bất ổn chính trị sau khi đảng Sức mạnh Nhân dân tái đề cử ông Samak Sundaravej ra làm thủ tướng chỉ vài ngày sau khi một tòa án ra lệnh cho ông rời chức. Các nhà phân tích chính trị nói rằng hành động này sẽ làm gia tăng sự căm phẫn của người biểu tình đòi ông Samak và đảng Sức mạnh Nhân dân từ bỏ quyền hành. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Corben ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.

Hôm nay, phát ngôn viên của đảng Sức mạnh Nhân dân, còn gọi tắt là PPP, cho biết đa số thành viên của đảng ủng hộ việc ông Samak Sundaravej lên làm thủ tướng trở lại.

Hôm thứ ba, một tòa bảo hiến đã phán rằng ông Samak phải từ chức thủ tướng vì ông đã vi phạm hiến pháp qua việc chủ trì một chương trình dậy nấu ăn trên truyền hình trong thời gian ông tại chức.

Tuy nhiên, phán quyết này không ngăn đảng của ông tái đề cử ông làm thủ tướng. Quốc hội sẽ biểu quyết về việc đề cử này vào ngày mai.Việc tái đề cử này có thể gây căm phẫn những người biểu tình chống chính phủ đòi ông Samak từ chức.

Một số nhà phân tích chính trị và cộng đồng kinh doanh cũng chống đối việc tái bổ nhiệm ông Samak, vì e rằng có thể đưa đến tình trạng bạo động hay gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Ông Sunai Phasuk, đại diện của tổ chức Human Rights Watch ở Thái Lan nói: “Chọn ông Samak là một ý kiến không hay. Có những người giỏi trong đảng – có thể đề cử những nhà chính trị kỳ cựu khác.”

Đảng PPP, lên nắm quyền sau cuộc bầu cử hồi tháng chạp năm ngoái, đứng đầu một chính phủ liên hiệp gồm 6 chính đảng.Các thành viên trong liên minh cam kết ủng hộ đảng PPP, bất chấp các cuộc biểu tình chống chính phủ đã kéo dài nhiều tuần lễ, và đã làm tê liệt phần lớn các hoạt động của chính phủ.

Phe đối lập đứng đầu Liên minh Nhân dân Đấu tranh cho Dân chủ, cáo buộc ông Samak và đảng PPP là thay mặt cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawat, người đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính cách đây 2 năm. Những người chỉ trích ông coi ông la tham nhũng và độc tài.Ông Thaksin đã trốn sang Anh hồi tháng 8 để khỏi bị đưa ra tòa về các cáo trạng tham nhũng.

Nhưng các cơ quan truyền thông Thái hôm nay loan nhiều tin tức rằng ông Thaksin đã nói với các nhà lãnh đạo PPP rằng ông muốn ông Samak ở lại chức vụ.

Cũng ngày hôm nay, Tư lệnh quân đội Thái kêu gọi chính phủ bãi bỏ lệnh khẩn trương đã ban hành hồi tuần trước sau khi xảy ra những vụ đụng độ giữa những người biểu tình thân và chống chính phủ.

Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đa số cử tri tán thành các cuộc bầu cử mới để chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG