Đường dẫn truy cập

Bão Ike giảm bớt cường độ trong lúc thổi qua Cuba


Bão Ike đã giảm cường độ đôi chút trong lúc thổi qua Cuba, nhưng vẫn mang lại mưa to và gió lớn cho đảo quốc này.

Các giới chức Cuba cho biết gần 800,000 người đã di tản.

Hôm qua, các giới chức Haiti nói rằng lụt lội do bãi Ike gây ra đã giết chết gần 60 người. Những cơn bão trước đó trong tuần vừa qua đã gây tử vong cho khoảng 500 người ở Haiti.

Lũ lụt cũng làm sập cây cầu duy nhất còn sót lại của tuyến đường di tản và vận chuyển phẩm vật cứu trợ cho thành phố Gonaives, là nơi đã bị tàn phá dữ dội bởi những cơn bão trước đó.

Trung tâm Bão Quốc gia Hoa kỳ cho hay: bão Ike hiện có sức gió 155 kilo mét giờ, sau khi đã đổ bộ vào duyên hải đông bắc của Cuba hồi tối chúa nhật với sức gió gần 200 kilo mét giờ.

Các chuyên gia thời tiết dự báo bão Ike sẽ mang tới cho Cuba một lượng nước mưa từ 15 đến 30 centimet. Một số vùng có thể có mưa nhiều tới 50 centimét, và có thể gặp phải lũ lụt và đất chuồi.

Theo dự liệu, bão Ike sẽ mạnh trở lại trong lúc di chuyển qua Vịnh Mexico để tiến về hướng Hoa Kỳ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng bão này có thể gây ra sóng lớn dọc theo một số khu vực thuộc duyên hải đông nam Hoa Kỳ.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG