Đường dẫn truy cập

Mỹ phản đối kế hoạch xây đường ống dẫn khí Ấn Ðộ-Iran


Bộ trưởng năng lượng Hoa Kỳ cho biết ông đã thông báo với các giới chức Ấn Độ rằng Washington phản đối kế hoạch xây dựng đường ống của New Delhi để dẫn khí từ Iran qua nước này.

Phát biểu với các phóng viên sau khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Ðộ, ông Samuel Bodman nói rằng Hoa Kỳ phản đối đường ống này vì Washington tin rằng nỗ lực này có thể giúp Tehran trong việc tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông nói ông đã thảo luận về mối quan ngại của Hoa Kỳ ở “cấp cao nhất của chính phủ Ấn Độ”.

Ấn Độ, Iran và Pakistan đang thương thuyết để xây dựng một đường ống dẫn khí dài 2600km trị giá 8 tỉ đô la, chạy từ Iran qua Pakistan và tới Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG