Đường dẫn truy cập

Tiểu sử Anas al-Libi


Tiểu sử Anas al-Libi

  • Sinh ở Libya năm 1964
  • Còn được biết dưới tên Nazih Abd al Hamid al-Rughay
  • Ðược cấp quy chế tỵ nạn chính trị ở Anh vào thập niên 1990
  • Gia nhập al-Qaida vào thập niên 1990
  • Bị truy tố ở New York về vụ đánh bom năm 1998 nhắm vào các đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania
  • Ðược cho là đã thực hiện việc theo dõi và chụp hình sứ quán ở Kenya.
Có tên trong danh sách các phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của FBI, với giải thưởng 5 triệu cho ai bắt được đương sự
XS
SM
MD
LG