Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Ấn Độ thăm binh sĩ trên biên giới với Trung Quốc


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm hôm 3/7.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm hôm 3/7.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 3/7 tới khu vực biên giới phía bắc, nơi binh sĩ nước này và Trung Quốc vẫn ở trong thế đối đầu nhau, và tuyên bố rằng quân đội sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu của ông Modi đã buộc Bắc Kinh phải lên tiếng kêu gọi kiềm chế tại Ladakh, khu vực biên giới phía bắc đầy căng thẳng, theo Reuters.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Ladakh kể từ khi 20 binh sĩ quân đội Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lính Trung Quốc tháng trước.

Ông Modi nói rằng cam kết vì hòa bình của Ấn Độ không nên được coi là dấu hiệu của sự yếu kém.

Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đổ lỗi cho nhau vì vụ đụng độ hôm 15/6, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/7 nói rằng hai nước vẫn đang đàm phán để giảm căng thẳng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG