Đường dẫn truy cập

Liên Hợp Quốc: Chuyến bay cứu trợ khẩn cấp đầu tiên cho Afghanistan tới Uzbekistan


Người phát ngôn của UNHCR Babar Baloch.
Người phát ngôn của UNHCR Babar Baloch.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc (NHCR) cho biết chuyến đầu tiên trong số ba chuyến vận chuyển đồ cứu trợ cho Afghanistan hạ cánh xuống Termez, Uzbekistan, hôm thứ Sáu và sẽ được nối tiếp bởi hai chuyến bay nữa trong tuần này.

Với việc ngừng các chuyến bay thương mại tại sân bay Afghanistan, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đã chuyển hướng các chuyến bay đến thị trấn biên giới Termez của Uzbekistan, nơi sẽ đóng vai trò là tâm điểm của một chiến dịch cứu trợ quy mô lớn cho Afghanistan.

Người phát ngôn của UNHCR Babar Baloch cho biết ba chiếc máy bay cùng nhau vận chuyển hơn 100 tấn vật liệu dựng nhà tạm, chăn, tấm nhựa và các vật dụng khác để giúp người Afghanistan chống chọi với sự khắc nghiệt của mùa đông.

Ông cho biết hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển bằng xe tải từ Termez đến Mazar-i-Sharif ở miền bắc Afghanistan và phân phối cho 126.000 người dân nước này.

Ông cho biết sẽ cần nhiều nguồn cung cấp hơn nữa, vì cơ quan của ông hy vọng sẽ hỗ trợ khoảng nửa triệu người Afghanistan.

Liên Hợp Quốc ước tính 18 triệu người, một nửa dân số Afghanistan, cần viện trợ nhân đạo.

Hơn 3,5 triệu người Afghanistan phải dời cư trong nước, trong đó có hơn nửa triệu người mới phải di dời trong năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG