Đường dẫn truy cập

Lệnh cấm máy bay chở khách của Trung Quốc tới Mỹ sắp được điều chỉnh


Máy bay của China Eastern Airlines cất cánh tại phi trường Paris Charles de Gaulle ở Roissy-en-France, Pháp (ảnh chụp ngày 19/5/2020)
Máy bay của China Eastern Airlines cất cánh tại phi trường Paris Charles de Gaulle ở Roissy-en-France, Pháp (ảnh chụp ngày 19/5/2020)

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ dự định vài ngày tới sẽ ban hành lệnh sửa đổi mà qua đó có khả năng cho phép một số hãng hàng không chở hành khách của Trung Quốc tiếp tục đáp cánh xuống Mỹ, Reuters dẫn tin từ giới chức chính phủ và quan chức hàng không cho biết ngày 4/6.

Hôm 4/6, Trung Quốc tuyên bố sẽ bớt một số hạn chế vì đại dịch COVID để cho phép thêm các hãng hàng không quốc tế đáp xuống Trung Quốc, không bao lâu sau khi Washington loan báo kế hoạch cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay tới Mỹ bắt đầu từ ngày 16/6 để đáp trả những hạn chế của Bắc Kinh đối với các hãng hàng không Mỹ.

Thay đổi này sẽ cho phép các hãng hàng không Mỹ tái tục các chuyến bay 1 lần/1 tuần tới các thành phố Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 8/6, nhưng số chuyến bay này vẫn còn thấp hơn nhiều so với điều mà chính phủ Mỹ nói là thoả thuận hàng không giữa đôi bên cho phép.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ chưa bình luận về việc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG