Đường dẫn truy cập

Hơn 4 triệu đôla cho bộ luật bóng rổ nguyên thủy


Hơn 4 triệu đôla cho bộ luật bóng rổ nguyên thủy
Hơn 4 triệu đôla cho bộ luật bóng rổ nguyên thủy

Hai trang đánh máy của bộ luật bóng rổ nguyên thủy soạn vào năm 1891 đã được mang ra bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York, thu về 4,5 triệu đôla.

Tác giả James Naismith đã viết ra giấy nháp 13 điều lệ của bóng rổ và người thư ký của ông đã đánh máy lại.

Sau đó ông dùng kim ghim hai tờ giấy lên tấm bảng thông tin trong một sân bóng rổ ở thành phố Springfield, tiểu bang Massachusetts.

Cháu nội ông, Ian Naismith, đã quyết định mang hai tờ giấy ra bán đấu giá để có tiền cho tổ chức bóng rổ Naismith tiếp tục hoạt động vào thời buổi kinh tế khó khăn.

Tổ chức này tài trợ cho việc giáo dục trẻ em và các trại mồ côi.

Người cháu tin rằng ông nội của mình cũng đồng ý việc bán đấu giá này để giúp đỡ người khác.

Ông Naismith qua đời năm 1939, ba năm sau khi bộ môn bóng rổ chính thức được tranh tài ở Olympic Berlin 1936.

Vợ chồng doanh nhân người Mỹ David Booth đã mua được tài liệu trong phiên đấu giá hôm thứ Sáu, với giá gần gấp đôi giá mong đợi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG