Đường dẫn truy cập

Bạo động tại thủ đô Pakistan khiến ít nhất 1 người bị thiệt mạng và 7 người khác bị thương. - 2003-10-07


Bạo động tại thủ đô của Pakistan trong đám tang một chính trị gia thuộc hệ phái Hồi Giáo Sunni đã khiến ít nhất một người bị thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Hằng trăm chủng sinh Hồi Giáo đã hoành hành phá phách ngày hôm nay sau đám tang ông Maulana Azam Tariq.

Những chủng sinh vừa kể đã đập phá các cửa hàng, và xe cộ và nổi lửa đốt rạp chiếu bóng duy nhất của thành phố này. Rạp chiếu bóng vừa kể đã bị phá hủy và một công nhân của rạp đã bị thiệt mạng vì hít phải nhiều khói. Cảnh sát đã sử dụng tới hơi cay mắt và dùi cui để giải tán đám đông. Hơn một chục người bị bắt giữ. Ông Tariq cùng với ba người cận vệ và một tài xế đã bị hạ sát ngày hôm qua khi chiếc xe của ông bị bắn trong lúc đi qua một quảng trường tại Islamabad.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG