Đường dẫn truy cập

49 người bị kêu án tử hình ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị hành quyết trong thời gian gần đây. - 2003-07-23


Cũng liên quan đến hoạt động Tư pháp, phái viên AFP trích thuật một bản tin của báo Tiền Phong ở Việt Nam hôm thứ Tư cho biết 49 người bị kêu án tử hình ở thành phố Hồ chí Minh dự kiến sẽ bị hành quyết trong thời gian gần đây sau khi đơn xin ân miễn của họ bị chủ tịch nước Trần Đức Lương bác bỏ.

Dựa theo luật lệ hiện hành ở Việt Nam, một khi đơn xin ân giảm bị bác, nhà chức trách có bổn phận thi hành bản án càng sớm càng tốt. Các giới chức tòa án từ chối tiết lộ những chi tiết về vụ này và cũng không cho biết khi nào các bản án tử hình sẽ được thi hành.

Bản tin của tờ Tiền Phong còn cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, có 10 người đã bị xử bắn và 11 người bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh kêu án tử hình nhưng còn đang chớ kết quả phúc thẩm.

Hãng AFP ghi nhận các số liệu trên báo chí nhà nước cho biết trên cả nước có ít nhất 19 người đã bị hành quyết trong năm nay, và 59 người khác bị tuyên án tử hình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG