Đường dẫn truy cập

Iran bắt giữ người biểu tình vì xé hình cố lãnh tụ Khomeini


Iran bắt giữ người biểu tình vì xé hình cố lãnh tụ Khomeini
Iran bắt giữ người biểu tình vì xé hình cố lãnh tụ Khomeini
<!-- IMAGE -->

Iran đã bắt giữ một số người biểu tình bị cáo buộc xé hình của người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo này, cố lãnh tụ Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Công tố viên Tehran, ông Jafari Dolatabadi, phát biểu ngày hôm nay rằng những người bị bắt đã bị giam và họ đã nhận tội xé hình ông Ayatollah Khomeini trong cuộc biểu tình hôm 7 tháng 12.

Hôm chủ nhật, lãnh tụ tối cao của Iran đã cáo buộc phe cải cách đối lập tội phỉ báng người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và tìm cách phá hoại hệ thống Hồi giáo.

Ông Ayatollah Ali Khamenei nói rằng những cuộc biểu tình vô lương tâm của phe đối lập là bất kính.

Hàng trăm sinh viên ủng hộ phe đối lập đã lại tổ chức biểu tình hôm chủ nhật ở trường đại học Tehran.

Họ nói rằng chính phủ đang gán những lời cáo buộc giả dối cho các nhà cải cách rằng họ đã đốt những tấm hình này trong một chiến dịch có dụng ý bôi nhọ.

Một thông điệp trên trang web Kalameh của ứng viên cải cách bị thất cử Mir Hossein Mousavi cảnh báo rằng “chiến dịch tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của chính phủ có thể dẫn đến những sự kiện mới và không mong đợi”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG