Ủy ban bầu cử Iraq cho biết họ đã ngưng công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng Giêng sau khi phó tổng thống nước này phủ quyết một phần của một dự luật bầu cử.
Hôm nay, Phó Tổng thống thuộc phe Hồi giáo Sunni của Iraq, ông Tariq al-Hashemi loan báo rằng ông gởi lại dự luật cho quốc hội để sửa đổi.
Ông nói rằng ông muốn tăng số đại biểu cho những người Iraq sinh sống ở nước ngoài, trong đó có nhiều người là người Ả rập theo Hồi giáo Sunni.
Ông al-Hasehmi là một trong 3 thành viên của Hội đồng Chủ tịch nước Iraq. Hội đồng phải phê chuẩn dự luật này trước khi tổ chức bầu cử.
Các nhà lập pháp giờ đây phải mở lại cuộc thảo luận về dự luật mà họ đã tranh luận trong nhiều tuần lễ trước khi chấp thuận hồi tuần trước.
Một thành viên của ủy ban bầu cử nói rằng việc này chắc chắn sẽ gây trì hoãn cho cuộc bầu cử.
Tổng thống Iraq Nouri al-Maliki lên án sự phủ quyết của ông al-Hashemi và nói rằng điều này đe dọa tới nền dân chủ và tiến trình chính trị.
Cuộc bầu cử này cũng đang gặp phải một sự thách thức từ vị tổng thống của Khu Tự trị người Kurd của Iraq.
Hôm qua, ông Massoud Barzani đe dọa tẩy chay cuộc bầu cử nếu người sắc tộc Kurd không được dành thêm ghế đại biểu ở quốc hội.
Đọc nhiều nhất
1