Đường dẫn truy cập

Mỹ-Trung Quốc mở đàm phán quân sự


Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp nhau ngày hôm nay tại Bắc Kinh để tiến hành cuộc đàm phán quân sự cấp cao nhất giữa hai nước trong vòng 18 tháng.

Washington dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên và các nỗ lực quốc tế nhằm thuyết phục đất nước cô lập này quay trở lại bàn đàm phán về việc chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Michele Flournoy dẫn đầu phía Hoa Kỳ tham dự cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày này.

Phía Trung Quốc do Tướng Mã Hiểu Thiên, phó tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân đứng đầu.

Các giới chức Trung Quốc cho hay: các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến vấn đề Bắc Triều Tiên cũng như Đài Loan và các vấn đề an ninh quốc tế.

Tân Hoa Xã trích lời ông Mã nói rằng cuộc gặp diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng.

Tân Hoa Xã cho hay ông Mã đã nói với bà Flournoy rằng Trung Quốc tin rằng quan hệ quân sự với Hoa Kỳ sẽ vượt qua được những khó khăn và tiếp tục được cải thiện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG