Đường dẫn truy cập

Liên minh thân Tây phương ở Libăng tuyên bố chiến thắng


Liên minh thân Tây phương tại Libăng đã tuyên bố thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Trong một bài diễn văn đọc trước các ủng hộ viên, lãnh tụ phe đa số trong Quốc hội Libăng, ông Saad al-Hariri hôm chủ nhật tuyên bố thắng lợi trước liên minh do phe Hezbollah lãnh đạo, được Syria và Iran hỗ trợ.

Hiện giờ vẫn chưa rõ mỗi liên minh đã chiếm được bao nhiêu ghế.

An ninh được siết chặt với khoảng 50,000 binh sỹ và cảnh sát được bố trí trên khắp nước để ngăn ngừa bạo động.

Một số những người ủng hộ cho đôi bên đã can dự vào các vụ cãi cọ, nhưng không nghe nói có diễn biến nào nghiêm trọng.

Nhóm Hezbollah chủ trưởng tranh đấu bạo động và các đồng minh đã hy vọng đảo ngược được thế đa số mong manh của liên minh thân Tây phương trong quốc hội gồm 128 ghế.

Hezbollah đã tham gia nội các vào năm ngoái trong một thỏa thuận chia quyền giữa những người hỗ trợ cho hai phe.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG