Đường dẫn truy cập

83 vùng của Nga hậu thuẫn đề nghị gia hạn nhiệm kỳ tổng thống


Các nhà lập pháp Nga xác nhận rằng toàn bộ 83 vùng của nước Nga đã hậu thuẫn cho một đề nghị nhằm kéo dài nhiệm kỳ tổng thống.

Diễn tiến này làm tăng thêm những lời đồn đoán là ông Vladimir Putin có thể trở lại làm người đứng đầu điện Kremlin.

Thượng viện Nga hôm nay bỏ phiếu để phó thự một quyết định của các nghị viện vùng là nhiệm kỳ tổng thống sẽ từ 4 năm hiện nay tăng lên thành 6 năm.

Tháng trước, cả hai viện của quốc hội Nga đã chấp thuận đề nghị kéo dài nhiệm kỳ tổng thống do Tổng thống Dmitry Medvedev đề xuất, nhưng sự thay đổi này không áp dụng cho nhiệm kỳ của ông.

Điều khoản tu chính hiến pháp này giờ đây sẽ bắt đầu có hiệu lực khi ông Medvedev ký ban hành.

Các nhóm đối lập đã mạnh mẽ chỉ trích kế hoạch này.

Họ e rằng điều khoản này sẽ được dùng làm một cái cớ để tổ chức một cuộc bầu cử trước hạn kỳ mà ông Vladimir Putin, hiện đang giữ chức thủ tướng, có thể tái tranh cử cho chức vụ tổng thống.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG