Đường dẫn truy cập

9,978 ca lây nhiễm HIV được ghi nhận tại Việt Nam trong năm 2007


Năm ngoái, có 9,978 ca lây nhiễm HIV ghi nhận được tại Việt Nam nâng tổng số người bị HIV/AIDS của nước này lên 128,367 người.

Các giới chức y tế Việt Nam cho biết, trong tổng số gần 130,000 người bị lây nhiễm, có 25,219 người mắc bệnh AIDS, và hơn 14,000 người trong số đó đã chết.

Theo số liệu của Bộ Y Tế, thì phần lớn những người nhiễm HIV ở độ tuổi từ 20 đến 39, và là những đối tượng đĩ điếm, xì ke ma túy.

Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS xuống dưới 0,3% trong tổng số 86 triệu dân trước năm 2010, và sẽ giữ tỉ lệ này cho đến sau năm 2020.

Nhiều nhà bào chế thuốc tại Việt Nam đã gia tăng sản xuất thuốc chống bệnh AIDS nhằm giúp cho bệnh nhân có nhiều điều kiện sử dụng được thuốc chống bệnh AIDS hơn.

Một số các thông tin trên đây được trích từ Tân Hoa Xã, Thanh Niên

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG