Đường dẫn truy cập

Việt Nam bác bỏ tin công an sử dụng vũ lực để giải tán biểu tình


Theo tin do AFP đưa đi thì phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Lê Dũng, đã bác bỏ tin nói rằng công an thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vũ lực để giải tán các nông dân biểu tình.

Ông Dũng cho biết họ đã được thuyết phục bằng lời giải thích rằng vụ khiếu kiện của họ sẽ mau chóng được giải quyết.

Lời của phát ngôn viên Lê Dũng được AFP trích dẫn, theo đó thì hôm 18 tháng 7, đại diện của các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh lẫn các viên chức chính quyền địa phương đã đến gặp những người khiếu kiện và thuyết phục họ giải tán sau khi nói cho họ biết trường hợp khiếu kiện của họ sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể được.

Theo ông Dũng thì chiều tối hôm đó, tất cả các nông dân ấy đều đã trở về nhà họ.

Khi được hỏi về vụ Hòa Thượng Thích Quảng Độ đến thăm những người biểu tình sáng hôm 17 tháng 7 thì ông Dũng đáp rằng sự kiện đó chứng tỏ Hoà Thượng không hề bị quản thúc ở chùa, mà trái lại vẫn sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, ông Dũng còn thêm rằng hành động của Hoà Thượng không phù hợp với tư thế của một người đại diện tôn giáo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG