Đường dẫn truy cập

Trung Quốc không đạt mục tiêu giảm ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng


Giới truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đã không đáp ứng được mục tiêu giảm thiểu nạn ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng.

Trung Quốc năm 2006 đặt mục tiêu cắt giảm 4% số năng lượng tiêu thụ và 2% số lượng khí ô nhiễm phát ra. Nhưng báo chí hôm nay cho biết chỉ Bắc Kinh và 5 khu vực khác đạt được mục tiêu đề ra.

Số năng lượng tiêu thụ trên khắp nước gia tăng tới 1% trong nửa đầu năm ngoái. Năm 2006 là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm về tham vọng môi trường của Trung Quốc.

Bắc Kinh muốn vào năm 2010 giảm thiểu số năng lượng tiêu thụ xuống 20% và cắt giảm khí ô nhiễm 10%.

Các tổ chức môi trường nói rằng họ không ngạc nhiên thấy Trung Quốc không đạt được mục tiêu trong nửa năm đầu vì chính phủ vẫn đặt ưu tiên vào việc gia tăng kinh tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG