Đường dẫn truy cập

Trung Quốc muốn Mỹ bỏ thêm thuế quan


Trung Quốc muốn Mỹ bỏ thêm thuế quan
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:40 0:00

Chính quyền Hong Kong sẽ trân trọng và bảo vệ quyền tự do báo chí, Tổng thư ký đặc khu Hong Kong Matthew Cheung tuyên bố hôm 5 tháng 11, trong khi các cuộc biểu tình suốt hơn năm tháng ở thành phố do Trung Quốc cai trị này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ thêm thuế quan như một phần trong một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nước. Trợ lí Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell ngày 5/11 đến Hàn Quốc để hội họp với các quan chức Hàn Quốc về các chương trình nghị sự khác nhau từ vấn đề Triều Tiên đến vấn đề Nhật Bản. Liên hiệp Châu Âu lấy làm tiếc về việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris năm 2015 và EU sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới giảm phát thải CO2 với 194 nước kí kết còn lại, một phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu tuyên bố hôm 5 tháng 11. Iran dường như đang tiến thêm bước nữa rời xa thỏa thuận hạt nhân năm 2015 kí kết với các cường quốc thế giới khi Tổng thống Hassan Rouhani hôm 5/11 tuyên bố rằng Iran sẽ bắt đầu bơm gas vào các máy li tâm tại một trong các cơ sở hạt nhân của mình.

XS
SM
MD
LG