Đường dẫn truy cập

Nga bắt đầu phát triển phi đạn mới sau khi đình chỉ hiệp ước với Mỹ


Nga bắt đầu phát triển phi đạn mới sau khi đình chỉ hiệp ước với Mỹ
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:57 0:00

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Ba (5 tháng 2) nói nước này phải phát triển một phi đạn hành trình mới đặt trên bộ và một phi đạn siêu thanh mới đặt trên bộ trước năm 2021 để đáp lại việc Mỹ dự định rút khỏi một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Bảy cho biết Nga đã đình chỉ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung thời Chiến tranh Lạnh sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước này, cáo buộc Moscow vi phạm. Ông Shoigu nói đồng thời Nga nên phát triển tên lửa mới để đáp trả. Ông ra lệnh cho quân đội bắt đầu công tác phát triển hai hệ thống phi đạn mới và để đảm bảo công tác hoàn tất vào năm 2021. Mỹ hôm thứ Sáu tuyên bố họ sẽ rút khỏi hiệp ước trong sáu tháng trừ phi Moscow chấm dứt điều mà họ nói là những vi phạm đối với hiệp ước năm 1987. Mỹ sẽ xem xét lại việc rút đi nếu Nga tuân hành thỏa thuận, vốn cấm cả hai nước đặt các phi đạn trên bộ tầm ngắn và tầm trung ở Châu Âu. Nga phủ nhận vi phạm hiệp ước.

XS
SM
MD
LG