Đường dẫn truy cập

Nga: Mỹ đang dọn đường để hủy hiệp ước START


Nga: Mỹ đang dọn đường để hủy hiệp ước START
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:06 0:00

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Nga tin rằng chung cuộc Mỹ sẽ phá hoại Hiệp ước vũ khí hạt nhân START Mới qua việc rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) thời Chiến tranh Lạnh, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố hôm 7 tháng 12. Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 6/12 khuyến cáo Nga phải bỏ các giàn phóng và các phi đạn hành trình 9M729 có năng lực hạt nhân, hoặc điều chỉnh tầm bắn của loại vũ khí này để quay lại tuân thủ hiệp ước INF 1987 và tránh được việc Mỹ rút khỏi hiệp ước. Tại cuộc họp báo ở Milan, Ngoại trưởng Nga nói hành động này tạo ấn tượng là Mỹ đang chuẩn bị dọn đường để đưa tới kết quả cuối cùng là hủy hoại hiệp ước START Mới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo tại một cuộc họp của NATO hôm 4/12 rằng Washington sẽ đình chỉ các nghĩa vụ của mình trong Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung năm 1987 (INF) trong 60 ngày tới do có cáo buộc là Nga "gian lận." Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cảnh báo rằng nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước này và bắt đầu phát triển các phi đạn bị cấm, thì Nga cũng sẽ làm như vậy.

XS
SM
MD
LG