Đường dẫn truy cập

Khách Trung Quốc ở Đà Nẵng


Khách Trung Quốc ở Đà Nẵng
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:11 0:00

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Đây là con đường dẫn vào khách sạn Beach Light ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nơi mà nhà chức trách đang làm rõ việc có 38 khách đến từ Trung Quốc, đã thuê nguyên tầng 7 của khách sạn, và đã đặt 55 máy vi tính để hoạt động. Khách sạn nằm trên đường nhỏ, nhưng chỉ dăm chục bước chân là đến các trục đường lớn ven biển Đà Nẵng như Nguyễn Khắc Viện, Minh Mạng, Võ Nguyên Giáp là nơi có nhiều bất động sản được dân địa phương nói rằng của chủ Trung Quốc. Ông Sinh, cư dân địa phương cho biết: “Hàn Quốc, bây giờ nó chuyển qua Trung Quốc. Những lô đất này là dài khoảng 3 km, từ dọc đường Nguyễn Tất Thành”. Người dân nói rằng những điểm ăn chơi ở các tòa nhà tại thành phố Đà Nẵng, đa phần chủ đầu tư là người đến từ Trung Quốc, phục vụ cho khách Trung Quốc. Nổi tiếng có sòng bạc Crown International Club, được giới thiệu là luôn hoạt động hết công suất với nguồn khách chủ yếu đến từ Trung Quốc, thông qua hàng chục chuyến bay thuê chuyến mỗi tuần. Khách du lịch Trung Quốc cũng đi mua sắm ở chợ Cồn của Đà Nẵng. Bà Lành, tiểu thương chợ Cồn cho biết: “Thứ bảy, chủ nhật là đông lắm. Ui thôi đủ thứ người. Dân Trung Quốc đồ cũng nhiều hết vậy đó. Họ qua từ sáng sớm, mua gừng nè, mua tỏi Trung Quốc nè, hắn mua bình thường vậy đó. Qua đây củ gừng to là hắn mua, củ tỏi to là hắn mua!”. Để phục vụ khách Trung Quốc, rất nhiều hàng quán, cửa tiệm ở thành phố Đà Nẵng treo hẳn bảng tên bằng tiếng Trung. Một số dự án bất động sản của nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, chiếm giữ ở những vị trí khiến người Đà Nẵng không còn được tự do ngắm biển như trước. Tuy nhiên nói như lời ông Sinh, một cư dân nơi đây, người dân đành chào thua: “Nhân dân người ta phản ứng ghê lắm. Thì nó lấn mặt bằng đây nè. Người dân chỉ thích là để thoáng mát, nhưng mà bây giờ đó là chiếm rồi lấn ra… Nó rào rồi. Sao thì mình cũng chịu thôi. Người dân là lúc nào cũng muốn thoáng. Phần bờ biển hồi xưa là họ tắm nữa. Bây giờ là không có tắm được nữa!” Giới kinh doanh của người Việt ở Đà Nẵng nói rằng người Trung Quốc sử dụng các công ty bình phong bằng cách bỏ tiền thuê người Việt đứng tên, lo thuế, giấy tờ và đưa khách Trung sang, ăn chia hoa hồng theo đầu khách. Nhà đầu tư Trung Quốc còn thâu tóm các khách sạn, điểm mua sắm nhằm phục vụ cho tour khép kín của họ, khiến các doanh nghiệp nội địa không thể cạnh tranh nổi, cả về lữ hành và lưu trú.

XS
SM
MD
LG