Đường dẫn truy cập

Bỏ gần 700 ‘giấy phép con’, VN vẫn cách xa thị trường tự do


Bỏ gần 700 ‘giấy phép con’, VN vẫn cách xa thị trường tự do
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:14 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Gần 700 điều kiện đầu tư, kinh doanh mới bị Bộ Công thương Việt Nam cắt giảm. Một chuyên gia kinh tế hoan nghênh việc này, nhưng nhận xét Việt Nam còn cần “một bước đi dài” nữa mới trở thành thị trường tự do. Hôm 20/9, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký một quyết định theo đó cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh, thường được gọi là ‘giấy phép con’. Trong một tuyên bố được báo chí trong nước trích dẫn lại, Bộ Công thương nói số lượng giấy phép con bị cắt giảm là con số “lớn chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương”.

XS
SM
MD
LG