Đường dẫn truy cập

Ông Lưu Hiểu Ba được Trung Quốc phóng thích vì ung thư giai đoạn cuối


Ông Lưu Hiểu Ba được Trung Quốc phóng thích vì ung thư giai đoạn cuối
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:46 0:00

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Trung Quốc và là khôi nguyên giải Nobel Hòa bình, ông Lưu Hiểu Ba, vừa được đưa ra khỏi tù hôm thứ Hai 26/6 để chữa bệnh. Luật sư của ông Lưu cho biết ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối hồi tháng trước và đang được điều trị tai một bệnh viện ở thành phố Liêu Ninh thuộc miền đông bắc Trung Quốc. Ông Lưu, 61 tuổi, bị kết án 11 năm tù vào năm 2009 về tội “xúi giục lật đổ chính quyền” sau khi ông soạn thảo Hiến chương 08 kêu gọi dân chủ đa đảng và tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc. Năm 2010, Ủy ban Nobel ở Na Uy trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu, vinh danh “tinh thần đấu tranh can trường bất bạo động của ông cho quyền cơ bản của con người ở Trung Quốc.”  Việc này khiến chính phủ Trung Quốc càng thêm phẫn nộ. Ủy ban Nobel suốt nhiều năm qua đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba.

XS
SM
MD
LG