Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Volker Turk hôm 23/4 nói ông “kinh hoàng” trước việc phá hủy các cơ sở y tế Nasser và Al Shifa ở Gaza cũng như các báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở đó, theo lời một phát ngôn viên.
Tại bang Telangana, Ấn Độ, một người đàn ông đang cố gắng hết sức để đưa em trai mình trở về từ tiền tuyến ở Ukraine sau khi anh ấy bị lừa chiến đấu cho Nga trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.
Việc thiếu nước do mùa khô hạn kéo dài từ hồi đầu năm đến nay không chỉ khiến ruộng đất vùng hạ tỉnh Long An phải bỏ hoang, mà đời sống của người dân cũng lâm cảnh khốn khó cho xoay xở tìm kiếm nguồn nước sạch cho tiêu xài, sinh hoạt hàng ngày.
Các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai 22/4 rằng các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công riêng rẽ bằng rocket và máy bay không người lái gắn thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ.
Tuyến “tàu viên đạn” chở khách trị giá 12 tỷ đô la nối Las Vegas và khu vực Los Angeles được khởi công xây dựng hôm thứ Hai 22/4. Đây được coi là tuyến đường sắt cao tốc thực sự đầu tiên của nước Mỹ và công ty tư nhân xây dựng tuyến này dự đoán sẽ có hàng triệu hành khách vào năm 2028.
Bộ Công an Việt Nam hôm 22/4 đã khởi tố và bắt tạm giam Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, cũng là trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Xem thêm: http://bit.ly/2QuKeA8 Tin tức đáng chú ý khác: WHO thông báo về ca nhiễm cúm gia cầm trên người đầu tiên ở Việt Nam. Người Việt dẫn đầu danh sách di dân lậu vượt biển vào Anh. Mỹ-Philippines bắt đầu tập trận ‘Vai kề vai’ giữa căng thẳng với Trung Quốc. G7 quan ngại hành động của TQ ở Biển Đông; Bắc Kinh nói chớ can thiệp chuyện ‘nội bộ’. Quảng Đông: Lũ lụt gây lo ngại về khả năng phòng vệ trước thời tiết khắc nghiệt. Bắc Kinh bênh vực 23 vận động viên Trung Quốc dương tính với chất cấm. Viện trợ Mỹ có thể câu giờ cho Ukraine nhưng Kyiv cần thêm quân.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ công bố tăng viện trợ quân sự thêm 500 triệu bảng Anh (617 triệu đô la Mỹ) cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba 23/4, ông cảnh báo rằng Nga phải bị đánh bại để ngăn chặn quân đội của nước này tiến sâu hơn vào châu Âu.
Hôm 22/4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền 2023, cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền, nhấn mạnh vụ bắt giam blogger Đường Văn Thái như là một trường hợp “đàn áp xuyên quốc gia” của chính quyền Hà Nội.
Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc các phương cách cấp tình trạng pháp lý và giấy phép làm việc tạm thời cho những di dân bất hợp pháp tại Mỹ đã kết hôn với công dân Mỹ, một động thái có thể tiếp thêm sinh lực cho một số đảng viên Dân chủ trước cuộc bầu cử tháng 11.
Nhà chức trách Campuchia trục xuất 231 công dân Việt Nam kể từ đầu tháng 3 đến nay, báo Khmer Times của nước này đưa tin hôm 22/4. Diễn biến này gắn với việc Ban Điều tra và Thực thi Pháp luật thuộc Tổng cục Xuất nhập cảnh Campuchia tiến hành điều tra và trấn áp những kẻ lừa đảo trên mạng.
Cảnh sát Anh ngày 22/4 buộc tội hai người đàn ông làm gián điệp cho Trung Quốc, trong đó có một người được cho là từng làm nhà nghiên cứu tại quốc hội Anh cho một nhà lập pháp nổi tiếng trong Đảng Bảo thủ cầm quyền.
Tải thêm