Đường dẫn truy cập

Hơn 10 người thiệt mạng trong những vụ lốc xoáy ở Mỹ


Một trường trung học ở Henryville, Indiana, sau bão lốc, ngày 2 tháng 3, 2012
Một trường trung học ở Henryville, Indiana, sau bão lốc, ngày 2 tháng 3, 2012

Những cơn lốc xoáy phát sinh từ những trận bão lớn đã hoành hành ở nhiều tiểu bang của nước Mỹ, gây tử vong cho ít nhất 14 người và gây ra nhiều thiệt hại vật chất.

Các giới chức thành phố Marysville, thuộc tiểu bang Indiana, cho báo chí biết rằng thành phố này “hoàn toàn biến mất” sau vụ lốc xoáy.

Giới hữu trách nói rằng toàn bộ những trường hợp tử vong được xác nhận hôm thứ Sáu là ở tiểu bang Indiana.

Báo chí cho hay những khu vực gần thành phố Louisville của tiểu bang Kentucky cũng bị thiệt hại nặng sau khi lốc xoáy ập tới hồi tối thứ Sáu.

Trước đó trong ngày thứ Sáu, lốc xoáy cũng xảy ra ở tiểu bang Alabama, gây thương tích cho một số người.

Những vụ lốc xoáy hôm qua xảy ra chỉ hai ngày sau khi những cơn lốc xoáy tạo ra một vòng cung tàn phá xuyên qua các tiểu bang ở miền trung và miền nam nước Mỹ và gây tử vong cho 13 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG