Đường dẫn truy cập

Hiệp định Tài giảm Vũ Khí Chiến Lược mới Nga-Mỹ bắt đầu có hiệu lực


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trao đổi các văn kiện phê chuẩn, chính thức khởi động hiệp ước START mới, ngày 5 tháng 2, 2011
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trao đổi các văn kiện phê chuẩn, chính thức khởi động hiệp ước START mới, ngày 5 tháng 2, 2011

Hiệp định Tài giảm Vũ Khí Chiến Lược mới giữa Nga và Hoa Kỳ, gọi tắt là START, đã trở nên có hiệu lực từ ngày hôm qua, thứ Bảy.

Hiệp định này hạn chế số đầu đạn hạt nhân mà hai nước có trong tay. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã chính thức trao đổi văn kiện, để thi hành hiệp định bên lề Hội nghị An ninh ở thành phố Munich của Đức.

Hiệp định mới có hiệu lực trong 10 năm, hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược của Hoa Kỳ và Nga từ 2200 xuống còn 1550.

Theo thỏa thuận này, cả hai bên phải trao đổi thông tin về số lượng, vị trí và đặc tính của các vũ khí được bao gồm trong hiệp định, nội trong vòng 45 ngày.

Ngoại trưởng Clinton mô tả hiệp định này là một hành động “hợp tác sáng suốt phục vụ quyền lợi của tất cả mọi người.”

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hiệp định này sẽ củng cố sự ổn định trên thế giới.

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng Thống Nga Dimitri Medvedev ký hiệp định START hồi tháng Tư tại Praha.

VOA Express

XS
SM
MD
LG