Đường dẫn truy cập

Tunisia hạ sát nghi can chính trong vụ tấn công viện bảo tàng


Du khách thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trước viện bảo tàng Bardo ở Tunis.
Du khách thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trước viện bảo tàng Bardo ở Tunis.

Các lực lượng an ninh Tunisia cho biết họ đã hạ sát nghi can chính trong vụ tấn công gây nhiều chết chóc tại viện bảo tàng nhắm vào du khách nước ngoài.

Tin này được loan báo trong lúc hàng vạn người xuống đường để lên án chủ nghĩa cực đoan.

Hãng thông tấn TAP của nhà nước Tunisia cho biết Abou Sakhr Lokman bị hạ sát hồi tối thứ bảy cùng với 7 người khác trong một cuộc hành quân chống khủng bố ở vùng Gafsa gần biên giới Algeria.

Các giới chức nói rằng nhóm của Lokman, có liên hệ với cánh Bắc Phi của al-Qaida, đã tổ chức vụ tấn công ngày 18 tháng 3 ở Viện bảo tàng Bardo gây tử vong cho 21 du khách nước ngoài và một cảnh sát viên người Tunisia.

Hôm nay, hàng vạn người xuống đường ở thủ đô Tunis để phản đối chủ nghĩa cực đoan bạo động.

Các nhà lãnh đạo của một số quốc gia, kể cả Pháp và Italia, đã cùng với các nhà lãnh đạo Tunisia tham gia cuộc tuần hành từ trụ sở chính phủ ở Bab Es-Saadoun tới viện bảo tàng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG