Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Tin tức / Thể thao

Trung Quốc: Cáo buộc vận động viên bơi lội doping là có ‘thiên kiến’

Cô Diệp Thi Văn đã bơi 50 mét cuối cùng nhanh hơn cả vận động viên Ryan Lochte trong cự ly cùng loại của nam
Cô Diệp Thi Văn đã bơi 50 mét cuối cùng nhanh hơn cả vận động viên Ryan Lochte trong cự ly cùng loại của nam
CỠ CHỮ - +
Một giới chức Trung Quốc đã đáp trả điều ông nói là các cáo buộc đầy ‘thiên kiến’ về việc sử dụng doping đối với một trong các ngôi sao bơi lội trẻ tuổi của nước ông, người đã phá vỡ kỷ lục thế giới tại Thế vận hội London.

Người đứng đầu cơ quan phòng chống sử dụng doping của Bắc Kinh, ông Tưởng Chí Học, nói với Tân Hoa Xã rằng thật không công bằng khi chỉ trích các vận động viên Trung Quốc vì sự thành công của họ, mà ông nói là kết quả của cả một quá trình huấn luyện và luyện tập chăm chỉ.

Ông Tưởng lên tiếng sau khi huấn luyện viên bơi lội Mỹ John Leonard nói rằng thành tích xuất sắc của ngôi sao bơi lội 16 tuổi Diệp Thi Văn là điều ‘không thể tin nổi’, và ám chỉ rằng thành công đó có thể là nhờ các loại thuốc kích thích.

Cô Diệp Thi Văn đã đạt huy chương vàng 400 mét hỗn hợp cá nhân hôm thứ 7 với thành tích chưa từng có, phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó hơn một giây.

Cô Diệp đã bơi 50 mét cuối cùng nhanh hơn cả vận động viên Ryan Lochte trong cự ly cùng loại của nam.

Trong quá khứ, các vận động viên bơi lội Trung Quốc từng dính tới các vụ bê bối sử dụng doping đáng chú ý, nhất là trong giải vô địch thế giới năm 1994 và 1998.

Cô Diệp đã bác bỏ việc sử dụng thuốc kích thích. Cô sẽ dự tranh tại chung kết 200 mét hỗn hợp cá nhân hôm thứ ba.

Hình ảnh ngày tranh tài thứ ba tại Olympic London

  • Vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc Trần Nhất Băng trình diễn trong trận chung kết giải thể dục dụng cụ Nghệ thuật nam ngày 30 tháng 7 năm 2012.
  • Phản ứng của Michael Phelps, đội Mỹ, sau khi về hạng 3 trong môn bơi bướm 200 mét nam tại Trung tâm Thể thao dưới nước, Thế Vận Hội London 2012.
  • Đội đua xe đạp nam của Nam Triều Tiên trong một buổi tập tại Velopark, London, ngày 30 tháng 7 năm 2012.
  • Cô Linda Algotsson người Thụy Điển cưỡi con La Fair trong cuộc đua Mã thuật tổng hợp cự ly dài tại công viên Greenwich.
  • Vận động viên Manuel Minginfel người Micronesia bỏ tạ xuống trong trận thi đấu cử tạ nam hạng 62 kílô bảng B.
  • Tay vợt Kvitova Cộng hòa Czech trả bóng lại cho vận động viên Peng, người Trung Quốc trong trận đấu đơn nữ tại Câu lạc bộ Quần vợt All England Lawn.
  • Vận động viên Shin A Lam của Nam Triều Tiên phản ứng sau khi bị đối thủ Britta Heidemann người Đức đánh bại trong giải đấu kiếm đơn vòng bán kết tại sân ExCel.
  • Đội Trung Quốc mừng thắng lợi sau trận chung kết giải thể dục dụng cụ nam tại sân đấu North Greenwich.
  • Vận động viên Jasmin Schomberg người Đức thi đấu môn đua thuyền Kayak K-1 nữ tại trung tâm Lee Valley White Water.
  • Vận động viên Tào Nguyên và Trương Nhãn Khuyên của Trung Quốc đang trình diễn môn nhảy cầu đồng bộ nam cao 10 mét trong trận chung kết tại Trung tâm Thể thao dưới nước.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Phương Nam từ: Đà Nẵng - Việt Nam
31.07.2012 13:18
Thể thao bản chất của nó là tốt đẹp, nhân bản và vì sự phát triển sức khỏe của loài người... Vậy mà, chỉ vì thành tích, sĩ diện... Trung Quốc và Triều tiên đã bất chấp luật lệ, sức khỏe, tính mạng các VĐV của họ bằng cách làm ngơ cho nạn sử dụng Doping, áp dụng chế độ tập luyện hà khắc…miễn sao đạt thành tích cao, làm đẹp cho giới lãnh đạo là được. Đó là chính sách vô đạo đức, không nhân bản và phi thể thao!

bởi: Vô danh
31.07.2012 11:46
Lôi ra thử máu, nước tiểu là biết ngay.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.

Trang ảnh Sập cầu ở bang Washington

Một cây cầu nằm trên trục đường chính nối liền thành phố Seattle, bang Washington với tỉnh bang British Columbia của Canada đã đổ sập xuống, gây thương tích cho người lái xe nhưng không ai thiệt mạng.