Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Yemen lưu vong về thăm thành phố Aden


Phó Tổng thống Yemen Khaled Bahah, giữa, nói chuyện với phóng viên khi đến sân bay Aden, 1/8/2015.
Phó Tổng thống Yemen Khaled Bahah, giữa, nói chuyện với phóng viên khi đến sân bay Aden, 1/8/2015.

Ngày thứ Bảy, 1/8, Thủ tướng Yemen lưu vong Khaled Bahah về thăm trong một thời gian ngắn thành phố Aden ở miền nam mới được giải phóng.

Ông Bahah cũng là Phó Tổng thống Yemen là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Yemen đến thăm Aden kể từ khi các lực lượng thân chính phủ giải phóng thành phố này từ tay các phiến quân Houthi cách đây hai tuần.

Ông Bahah đi thăm các tòa nhà bị chiến tranh tàn phá và các người bị thương trong cuộc chiến.

Ông hứa Aden sẽ sớm trở lại “cuộc sống bình thường.”

Aden là cảng chính của Yemen nơi thực phẩm và những phẩm vật cứu trợ nhân đạo rất cần đến được chở tới.

Các chiến binh trung thành với chính phủ lưu vong đánh đuổi phiến quân Houthi ra khỏi Aden vào cuối tháng 7. Tuy nhiên phiến quân Sia vẫn còn kiểm soát các khu vực phía nam và phía tây thành phố, phần lớn miền bắc Yemen và thủ đô Sana’a.

Ông Bahah từ Ả Rập Xê-út bay đến Aden. Ả Rập Xê-út là nơi chính phủ Yemen được quốc tế ủng hộ đến tạm trú sau khi các phiến quân được Iran hậu thuẫn chiếm Sana’a vào năm ngoái và sau đó chiếm được Aden vào tháng 3 năm nay.

Liên minh Ả Rập do Ả Rập Xê-út lãnh đạo đã thực hiện nhiều cuộc không kích để đánh đuổi phiến quân Houthi và khôi phục chính phủ Yemen.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG