Đường dẫn truy cập

Thổ Nhĩ Kỳ bất mãn với phát biểu của Bộ Ngoại giao Mỹ


Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ John Bass (trái) cùng Phó Tổng thống Joe Biden trong một cuộc gặp với các nhóm xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul trong chuyến thăm nước này ngày 22/1/2016.
Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ John Bass (trái) cùng Phó Tổng thống Joe Biden trong một cuộc gặp với các nhóm xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul trong chuyến thăm nước này ngày 22/1/2016.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba triệu tập Đại sứ Mỹ John Bass để bày tỏ sự bất mãn đối với những phát biểu tại Bộ Ngoại giao của Mỹ về một đảng chính trị của người Kurd và một lực lượng dân quân vũ trang ở Syria.

Phát ngôn viên John Kirby hôm thứ Hai nói: "Chúng tôi không xem PYD (Đảng Liên minh Dân chủ) là một tổ chức khủng bố. Chúng tôi biết rằng người Thổ Nhĩ Kỳ xem họ là như vậy, và tôi hiểu điều đó. Thậm chí những người bạn thân nhất cũng sẽ không đồng ý về tất cả mọi thứ."

Thổ Nhĩ Kỳ xem PYD và Những Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Người Kurd - YPG - là những chi nhánh của Đảng Công nhân Người Kurd - PKK.

PKK đã chiến đấu cuộc chiến tranh du kích kéo dài 30 năm qua để giành quyền chính trị và dân sự lớn hơn cho người Kurd bên trong Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu coi PKK là một nhóm khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ lo sợ rằng những bước tiến của người Kurd ở Syria sẽ lan qua biên giới và càng khiến người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ thêm phần bạo dạn.

Các cựu tù nhân Mỹ rời Iran sau thỏa thuận trao đổi tù nhân
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:25 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG