Đường dẫn truy cập

Rất nhiều trẻ em không được chẩn đoán về chứng tự kỷ


Cậu bé Ashton Faller được chữa trị chứng tự kỷ từ khi lên 2 tuổi
Cậu bé Ashton Faller được chữa trị chứng tự kỷ từ khi lên 2 tuổi

Một cuộc khảo cứu mới về tỷ lệ mắc chứng tự kỷ nơi trẻ em Nam Triều Tiên cho thấy chứng rối loạn thần kinh này rất thông thường nơi trẻ em hơn là người ta ước tính trước đây.

Một toán khảo cứu quốc tế thực hiện cuộc nghiên cứu này nói rằng, theo ước tính, cứ 38 trẻ em tại Nam Triều Tiên lại có một em, tức 2,6%, bị hình thức bệnh tự kỷ nào đó, gây trở ngại tới khả năng truyền đạt và giao tiếp xã hội.

Những phát hiện mới cho thấy tỉ lệ trẻ em tại Nam Triều Tiên mắc chứng tự kỷ nhiều hơn gấp đôi tại những nước phát triển khác, trong đó có Hoa Kỳ, nơi theo ước tính cứ 110 em lại có 1 em mang chứng bệnh này, vào khoảng 1% dân số.

Các nhà khảo cứu nói rằng họ tin là các nước phát triển khác cũng có những phát hiện tương tự nếu họ sử dụng phương pháp thử nghiệm rộng rãi giống như phương pháp được sử dụng tại Nam Triều Tiên.

Các nhà khoa học nói rằng cuộc khảo cứu của họ cho thấy nhiều trẻ em có dấu hiệu mắc chứng tự kỷ không được chẩn đoán và không được chữa trị.

Cuộc khảo cứu mới này được công bố trong tạp chí The American Journal of Psychiatry.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG