Đường dẫn truy cập

Sáng lập viên WikiLeaks sẽ ra trình diện nếu LHQ ra lệnh bắt


Ông Assange phát biểu trong một cuộc họp báo bên trong Đại sứ quán Ecuador ở London. (Ảnh tư liệu năm 2014).
Ông Assange phát biểu trong một cuộc họp báo bên trong Đại sứ quán Ecuador ở London. (Ảnh tư liệu năm 2014).

Nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange nói rằng ông sẽ chấp nhận bị bắt nếu một hội đồng của Liên hiệp quốc ra phán quyết chống lại ông.

Ông Assange đã tị nạn trong Ðại sứ quán Ecuador ở London kể từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ sang Thụy Ðiển, nơi có trát đòi hỏi cung ông về các truy tố hãm hiếp.

Nhóm Hành động về Giam giữ tùy tiện của Liên hiệp quốc đã điều tra xem xét khiếu nại của ông Assange nói rằng truy tố tội hãm hiếp là một một cái cớ để cho phép Thụy Ðiển dẫn độ qua Hoa Kỳ, nước muốn truy tố ông về trôi công bố thông tin mật lên trang WikiLeaks, và rằng việc ông tự ẩn mình trong đại sứ quán tương đương với việc giam giữ tùy tiện.

Ông Assange, người Úc đã đăng lên trang WikiLeaks một số điện thư ngoại giao bị tiết lộ và những tài liệu nhậy cảm khác mà Mỹ xem là thông tin mật. Đó là một trong những vụ tiết lộ thông tin lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Sáng lập viên WikiLeaks sẽ ra trình diện nếu LHQ ra lệnh bắt
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:58 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG