Đường dẫn truy cập

Nicaragua kỷ niệm 35 năm cuộc nổi dậy của phong trào Sandinista


Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vẫy chào người ủng hộ trong ngày kỷ niệm cuộc cách mạng Sandinista ở thủ đô Managua, 19 tháng 7, 2014.
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vẫy chào người ủng hộ trong ngày kỷ niệm cuộc cách mạng Sandinista ở thủ đô Managua, 19 tháng 7, 2014.

Cuối tuần qua, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đánh dấu kỷ niệm cuộc cách mạng do ông lãnh đạo cách đây 35 năm, trước đám đông dân chúng vẫy những lá cờ màu đỏ và đen của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista.

Đứng cạnh ông là Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. ông Ortega quy tụ những người ủng hộ ông ở Managua hôm thứ Bảy. Ông nói:

"Dù rằng chúng ta đã đạt thắng lợi to lớn, chúng ta vẫn có những chiến thắng lớn hơn phía trước."

Ông Ortega, 68 tuổi, đang giữ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, đã đóng phần trong cuộc nổi dậy của phong trào Sandinista lật đổ nhà độc tài Anastasio Somoza năm 1979.

Nhưng giờ đây chính ông đang đối mặt với những lời chỉ trích là đã vượt quá giới hạn của mình, khi các thành viên phe đối lập nói rằng các khoản tu chính hiến pháp trước đây trong năm là nhằm duy trì vai trò lãnh đạo của ông Ortega ở quốc gia Trung Mỹ nghèo nàn này suốt đời.

Tháng Giêng năm nay, Quốc hội Nicaragua với đa phần đại biểu thuộc phong trào Sandinista đã thông qua các khoản tu chính hiến pháp gây tranh cãi cho phép ông được tái cử vô hạn định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG