Đường dẫn truy cập

McDonald’s Việt Nam lên tiếng vụ đánh đập gà ở Mỹ


Một cửa hàng McDonald's tại Hồng Kông.
Một cửa hàng McDonald's tại Hồng Kông.

McDonald’s Việt Nam đã xác nhận rằng họ không sử dụng thịt gà từ Mỹ, sau khi các nhà hoạt động vì quyền động vật đã đăng tải một đoạn phim ngắn cho thấy sự đối xử tàn tệ tại một trong những nhà cung cấp thịt gà tại Tennessee.

Đoạn phim được tung lên mạng vào cuối tháng trước và các báo Việt Nam đã đăng tải lại.

Hình ảnh trong đoạn phim cho thấy những người nông dân đánh đập gà với que sắt và dẫm chân lên chúng ở trang trại Tyson Foods, nơi cung cấp thịt cho món McNuggets của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s.

Trong một thông báo hôm thứ Tư, McDonald’s Việt Nam cho biết, họ nhập khẩu thịt gà từ các đối tác Thái Lan và Malaysia.

Thông báo không đề cập đến các điều kiện trang trại của hai quốc gia này.

Tyson đã cắt đứt quan hệ với các trang trại này sau khi đoạn phim được tung ra.

Phát ngôn viên của Tyson Foods Worth Sparkman nói: “Động vật được nuôi dưỡng tốt là một ưu tiên của công ty chúng tôi và chúng tôi sẽ không tha thứ cho hành vi không thể chấp nhận, được ghi lại trong đoạn phim này”.

Đại diện của McDonald’s gọi hành động này là “không thể chấp nhận”.

McDonald’s vào Việt Nam trong tháng Hai năm ngoái và đã khai trương năm cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thanh Nien New, The Guardian, Reuters

Nhà sản xuất Mỹ phủ nhận bán phá giá thịt gà ở Việt Nam
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:26 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG