Đường dẫn truy cập

Malaysia: Mảnh vỡ máy bay cùng loại với chiếc Boeing bị mất tích


Cảnh sát Pháp đứng cạnh một mảnh vợ của một chiếc máy bay ở Saint-Andre, Đảo Reunion.
Cảnh sát Pháp đứng cạnh một mảnh vợ của một chiếc máy bay ở Saint-Andre, Đảo Reunion.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết phần cánh tìm thấy tuần trước trên một hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương đã được xác định là từ máy bay cùng loại với chiếc của hãng Malaysia Airlines bị mất tích năm ngoái.

Bộ trưởng Liow Tiong Lai nói rằng giới hữu trách Pháp và nhà sản xuất máy bay Boeing đã xác nhận rằng phần cánh tìm thấy là của một chiếc Boeing 777.

Quan chức này cũng cho biết rằng Malaysia đã liên lạc với giới hữu trách các vùng lãnh thổ gần đảo Reunion, nằm ở phía đông Madagascar, để nhờ họ thông báo nếu tìm thấy các mảnh vỡ có thể là một phần của chiếc máy bay mất tích.

Giới hữu trách hiện đang xem xét ít nhất một mảnh vỡ kim ngoại khác tìm thấy ở Reunion, gần thành phố Saint Denis, cách nơi phát hiện phần cánh khoảng 25km. Mảnh vỡ mới được tìm thấy có thể là cánh cửa máy bay.

Trong khi đó, phần cánh đã được đưa tới Pháp để phân tích, và công việc này dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Tư, 5/8.

Chiếc máy bay của hãng Malaysia biến mất tháng Ba năm ngoái khi đang thực hiện chuyến bay MH370 với 239 hành khách trên khoang.

Đây là chiếc máy bay Boeing 777 duy nhất hiện bị mất tích.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG