Đường dẫn truy cập

Súng nổ tại buổi tập họp của Tổng thống Kyrgyzstan bị lật đổ


Súng nổ phá vỡ một buổi tập họp đông người ở miền Nam Kyrgyzstan, khiến Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev phải bỏ chạy thoát thân khi đang diễn thuyết trước đám đông ủng hộ.

Ông Bakiyev không hề hấn gì trong vụ việc. Hiện chưa có báo cáo tức thời về số người bị thương.

Cựu Tổng thống Bakiyev vừa bắt đầu bài diễn văn trước đám đông 2000 người tại thành phố Osh thì có tiếng súng nổ.

Các nhân chứng cho hay các cận vệ của ông Bakiyev đã dàn hàng ra phía trước để bảo vệ ông và nã súng chỉ thiên, khi một nhóm người phản đối ông Bakiyev tiến lên khán đài nơi ông đứng diễn thuyết.

Những người ủng hộ chính phủ lâm thời tổ chức cuộc biểu tình riêng của họ cách đó chỉ 300 mét.

Sau những phát súng, ông Bakiyev được các cận vệ hộ tống vào xe và phóng đi khỏi địa điểm này.

Tuần trước, ông Bakiyev chạy khỏi thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan sau nhiều ngày diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, mà trong đó, lực lượng thân chính phủ đã nổ súng vào người biểu tình, khiến ít nhất 84 người thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG