Đường dẫn truy cập

Thủy thủ đoàn USS Ronald Reagan tặng vật dụng cá nhân cho dân Nhật


Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đã đến bờ biển Nhật Bản ngày 12/3/2011 để tham gia sứ mạng cứu trợ
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đã đến bờ biển Nhật Bản ngày 12/3/2011 để tham gia sứ mạng cứu trợ

Hải quân Hoa Kỳ hôm nay thông báo các thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến trong nhóm tấn công thuộc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đã dùng máy bay trực thăng chở đầy các vật dụng cá nhân và vật phẩm cứu trợ tới giúp người dân Nhật Bản bị thất tán vì trận động đất kéo theo cơn sóng thần hôm 11/3.

Trên trang Facebook về con tàu, giới chức phụ trách hợp tác an ninh chiến trường, thiếu tá hải quân Justin Harts cho biết lời kêu gọi cứu trợ đã nhận được phản hồi nhiệt tình từ các thành viên thủy thủ đoàn trên hàng không mẫu hạm cũng như các tàu phụ trợ.

Kimberly Schoenberg trên tàu Ronald Reagan nói rằng các thành viên thủy thủ đoàn mua hết hàng hóa tại cửa hàng trên tàu và chất đầy 12 máy bay trực thăng với các vật dụng cần thiết như khăn tắm, quần áo ấm, thuốc đánh răng và xà phòng.

Hàng không mẫu hạm Ronald Reagan và các tàu hỗ trợ đang ở ngoài khơi bờ biển đông bắc đảo Honshu của Nhật Bản để cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các thảm họa xảy ra hôm 11/3.

Họ đang trên đường tới Nam Triều Tiên tham gia tập trận hải quân nhưng đã đổi hướng sau khi xảy ra trận động đất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG