Đường dẫn truy cập

Hai chỉ huy quân sự Iraq thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát


Hiện trường một trong những vụ tấn công bằng xe bom tự sát do Nhà nước Hồi giáo gây ra ở Iraq hồi tháng 3/2015.
Hiện trường một trong những vụ tấn công bằng xe bom tự sát do Nhà nước Hồi giáo gây ra ở Iraq hồi tháng 3/2015.

Một kẻ đánh bom tự sát của Nhà nước Hồi giáo đã lái xe bom đâm vào một đoàn xe chở binh sĩ Iraq, làm hai chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng.

Quan chức Iraq cho biết vụ tấn công xảy ra hôm27/8 tại phía Bắc thị trấn Ramadi, hiện do tổ chức cực đoan này kiểm soát ở tỉnh Anbar.

Đây cũng chính là nơi các lực lượng thân Iraq đang chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan IS suốt nhiều tháng qua.

Thiếu tướng Abdul-Rahman Abu-Regheef, phó chỉ huy hoạt động tác chiến ở tỉnh Anbar, và Chuẩn Tướng Abdul Sefeen Maguid, Tư lệnh Sư đoàn 10, nằm trong số những người thiệt mạng.

Tin cho hay, một số người khác không rõ là bao nhiêu cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tuy được hậu thuẫn bởi chiến dịch không kích kéo dài một năm qua do Hoa Kỳ đứng đầu, các lực lượng Iraq vẫn chật vật trong việc ngăn chặn đà tiến của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, lực lượng hiện kiểm soát một số khu vực lớn ở Iraq và Syria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG