Đường dẫn truy cập

Trung Quốc, Nam Triều Tiên đề nghị giúp đỡ Nhật Bản


Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan (giữa),Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) thăm một trung tâm sơ tán ở thành phố Fukushima, Nhật Bản, ngày 21/5/2011
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan (giữa),Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) thăm một trung tâm sơ tán ở thành phố Fukushima, Nhật Bản, ngày 21/5/2011

Giới lãnh đạo Nam Triều Tiên và Trung Quốc hôm nay cam kết sẽ giúp Nhật Bản hồi phục sau trận động đất và sóng thần hôm 11 tháng Ba, vào lúc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày tại Tokyo.

Thủ Tướng Trung Quốc Ôn gia bảo và Tổng Thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak họp với Thủ Tướng Nhật Bản Naoto Kan để thảo luận về những phương cách nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima Dai-Ichi.

Trung Quốc và Nam Triều Tiên trước đây đã chỉ trích Nhật Bản là đã đổ nước nhiễm phóng xạ vào Thái Bình Dương mà không khuyến cáo hai nước này trước.

Trong cuộc họp thượng đỉnh tay ba, Thủ Tướng Naoto Kan đã bày tỏ sự hối tiếc của ông về việc này.

Bà nhà lãnh đạo còn nói rằng mục tiêu mà họ nhắm tới trong năm nay là hoàn tất nghiên cứu về một thỏa thuận thương mại tự do giữa 3 nước bao gồm nhiều lĩnh vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG