Đường dẫn truy cập

Trung Quốc cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á


Chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle trong một cuộc tập trận ở North Carolina, Hoa Kỳ
Chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle trong một cuộc tập trận ở North Carolina, Hoa Kỳ

Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á sau khi một phúc trình được công bố trong đó cho thấy châu Á-Thái Bình Dương đã vượt qua châu Âu để trở thành nơi nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Một cuộc khảo cứu của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm tuần này cho thấy khu vực châu Á chiếm 44% tổng số lượng nhập khẩu vũ khí quy ước của thế giới, trong vòng 5 năm qua.

Nghiên cứu cho thấy cả 5 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu đều ở khu vực châu Á.

Một bài xã luận đăng trên báo Global Times bác bỏ lập luận cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là nguyên nhân gây nên việc gia tăng vũ khí trong khu vực.

Họ kêu gọi Hoa Kỳ nên ngừng “hỗ trợ lập trường chiến lược của các nước khác chống lại Trung Quốc” và nói rằng cả Washington và Bắc Kinh nên “trao đổi thông tin liên lạc nghiêm túc” về quan điểm an ninh của nhau trong khu vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG