Đường dẫn truy cập

Nhà báo Nhật tố giác binh sĩ Afghanistan bắt cóc ông


Binh sĩ Afghanistan
Binh sĩ Afghanistan

Một nhà báo Nhật Bản vừa được trả tự do cho biết ông đã bị một nhóm binh sĩ Afghanistan biến chất giả dạng là người của phe Taliban cầm giữ suốt 5 tháng trời.

Nhà báo 41 tuổi Kosuke Tsuneoka, hành nghề tự do, đã về đến Nhật Bản hôm thứ Hai. Ông đã đưa lên mạng Twitter câu chuyện ông bị bắt cóc.

Ông nói những kẻ bắt ông không phải là Taliban mà là những “phần tử hư hỏng” của quân đội Afghanistan. Nhóm này đã nhận mình là Taliban để tống tiền chính phủ Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Yoshito Sengoku, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Nhật Bản nói rằng chính phủ đã không chi món tiền nào để chuộc nhà báo này ra.

Nhà báo Tsuneoka cho biết trong hai tháng đầu bị giam, ông dứt khoát tin mình sẽ bị giết, nhưng ông xác nhận không hề bị tra khảo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG