Đường dẫn truy cập

Campuchia hủy án cho 2 nhân vật tranh đấu bị kết án oan


Hai ông Born Samnang và Sopk Sam Oeun đã bị tuyên án mỗi người 20 năm tù vì bị xét can tội giết chết lãnh tụ công đoàn Chea Vichea tại một sạp báo ở Phnom Penh hồi tháng giêng năm 2004.
Hai ông Born Samnang và Sopk Sam Oeun đã bị tuyên án mỗi người 20 năm tù vì bị xét can tội giết chết lãnh tụ công đoàn Chea Vichea tại một sạp báo ở Phnom Penh hồi tháng giêng năm 2004.
Tối cao Pháp viện Campuchia đã ra lệnh trả tự do cho hai người mà họ nói là bị kết án oan trong vụ một nhà hoạt động đối lập bị giết hại năm 2004.

Tòa án ở Phnom Penh hôm nay hủy bỏ mọi cáo trạng chống lại ông Born Samnang và ông Sopk Sam Oeun vì cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy hai người này dính líu tới vụ giết người.

Hai người này đã bị tuyên án mỗi người 20 năm tù vì bị xét can tội giết chết lãnh tụ công đoàn Chea Vichea tại một sạp báo ở Phnom Penh hồi tháng giêng năm 2004.

Vụ giết hại nhân vật thường chỉ trích chính phủ này xảy ra trong lúc chính phủ của Thủ tướng Hun Sen thực hiện một chiến dịch đàn áp phong trào lao động và được nhiều người xem là một mưu toan nhằm bịt miệng ông Chea Vichea.

Nhiều nhà quan sát quốc tế xem vụ xử ông Born Samnang và ông Sok Sam Oeun là không công bằng và họ nói rằng bản án đó là kết quả của một quyết định chính trị của đảng Nhân dân Campuchia, là đảng kiểm soát phần lớn các tòa án trong nước.

Năm 2008, Tối cao Pháp viện đã trả tự do tạm cho hai người đó và yêu cầu xử lại. Nhưng họ đã bị bắt lại vào tháng 12 năm 2010 sau một phán quyết của Tòa Thượng thẩm.

Họ đã ngồi tù khoảng 5 năm trong lúc cực lực phủ nhận tố cáo của chính quyền. Không có nghi can nào khác bị bắt trong vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG