Đường dẫn truy cập

Lực lượng an ninh Mexico bị cáo buộc dính líu tới các vụ mất tích


Cảnh sát Mexico tuần tra tại thành phố biên giới Reynosa.
Cảnh sát Mexico tuần tra tại thành phố biên giới Reynosa.
Tổ chức Human Rights Watch cáo buộc các lực lượng an ninh Mexico dính líu tới các vụ mất tích của hơn 100 người trong 6 năm qua.

Trong một phúc trình công bố hôm qua, tổ chức nhân quyền vừa kể cáo buộc rằng, trong hàng chục trường hợp, các binh sĩ đã phối hợp với tội phạm để bắt cóc người và tống tiền gia đình họ.

Phúc trình của Human Rights Watch cáo buộc rằng trong thời kỳ nắm quyền của cựu Tổng thống Felipe Calderon, quân đội Mexico phải chịu trách nhiệm về các vụ mất tích của 149 người.

Một phát ngôn viên của chính phủ nói rằng cuộc họp với Human Rights Watch là một bước khởi đầu để giải quyết các vấn đề được nêu ra trong báo cáo của tổ chức này.

Human Rights Watch tin rằng hàng nghìn trường hợp bị buộc biệt tích đã không được ghi lại trong sổ sách.

Các nhóm bảo vệ nhân quyền đang lên tiếng kêu gọi chính phủ thành lập một cơ sở dữ liệu trên toàn quốc để ghi lại các trường hợp mất tích cũng như hài cốt.

Human Rights Watch cũng khuyến cáo rằng những người bị bắt giữ không nên được đưa đến các cơ sở giam giữ trái phép.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG