Đường dẫn truy cập

Cánh al-Qaida ở Iraq nhận thực hiện một loạt các vụ đánh bom


Hiện trường sau một vụ đánh bom xe tại khu vực Ameen ở phía đông thủ đô Baghdad, ngày 17/2/2013.
Hiện trường sau một vụ đánh bom xe tại khu vực Ameen ở phía đông thủ đô Baghdad, ngày 17/2/2013.
Cánh al-Qaida ở Iraq đã nhận trách nhiệm gây ra một loạt các vụ đánh bom xe ở thủ đô, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và làm bị thương khoảng 100 người khác tại khu vực nơi đa phần người Shia sinh sống.

Chi nhánh của al-Qaida, Nhà nước Hồi giáo Iraq, hôm nay cho biết họ thực hiện các vụ tấn công ở Baghdad để trả đũa cho tình trạng mà họ cho là việc nhà nước đàn áp người Hồi giáo Sunni.

Các vụ tấn công xảy ra hôm qua đã đánh trúng các khu chợ trời ở khắp thủ đô cũng như các vùng phụ cận.

Quận Sadr City của người Shia là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất vì ba vụ đánh bom xe xảy ra ở đây.

Tính từ đầu tháng tới nay, các vụ tấn công ở Iraq đã làm ít nhất 100 người chết, trong đó có người đứng đầu học viện tình báo quân sự Iraq.

Làn sóng bạo lực trùng hợp với một cuộc khủng hoảng chính trị trong chính phủ Iraq.

Chính phủ đã bị chia rẽ bởi tình trạng đấu đá nội bộ giữa các phe phái cũng như chịu áp lực sau gần hai tháng biểu tình tại các khu vực gồm phần đông người Sunni sinh sống.

Nhiều người Sunni cáo buộc Thủ tướng Nouri al-Maliki thuộc phe Shia đã gạt họ ra ngoài lề và phân biệt đối xử cộng đồng của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG