Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Iran có thể cung cấp vũ khí cho phe Hồi giáo Somalia


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland
Hoa Kỳ cho biết không ngạc nhiên nếu Iran có dính líu đến việc cung cấp vũ khí cho các phần tử Hồi Giáo tại Somalia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đưa ra bình luận này hôm thứ Hai tiếp theo tin tức truyền thông cho biết các phần tử chủ chiến al-Shabab tại Somalia đang nhận vũ khí từ một mạng lưới phân phối có liên hệ đến Iran và Yemen.

Thông tấn xã Reuters loan tin là các nhà theo dõi của Liên Hiệp Quốc đã khám phá ra những con đường chuyển vận vũ khí trong khi theo dõi Somalia có tuân thủ những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hay không.

Phát ngôn viên Nuland nói căn cứ theo thành tích của Iran cả về việc ủng hộ khủng bố lẫn phổ biến vũ khí, Hoa Kỳ sẽ không ngạc nhiên nếu Iran làm việc với phe al-Shabab.

Hoa Kỳ ủng hộ việc gỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Somalia tiếp theo những cuộc bầu cử tại nước này năm ngoái.

Bà Nuland nói Hoa Kỳ không muốn chấm dứt hoàn toàn việc cấm vận:

“Chúng ta cần giữ cấm vận đối với những phần tử không thuộc nhà nước và al-Shabab… Chúng ta phải xem xét việc áp dụng uyển chuyển hơn.”

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói một số thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc không muốn chấm dứt cấm vận vũ khí, nhưng thay vào bằng việc giảm bớt cấm vận dần dần.

VOA Express

XS
SM
MD
LG