Đường dẫn truy cập

TT Obama kêu gọi đường lối cân bằng để giải quyết vấn đề kinh tế


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (1/2/2013).
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (1/2/2013).
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi các nhà lập pháp hợp tác với nhau để có được một đường lối cân bằng nhằm giảm thiểu thâm hụt ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng “cắt giảm chi tiêu là cực kỳ quan trọng.” Tuy nhiên ông nói thêm rằng “chúng ta không thể chỉ cắt giảm mà có được thịnh vượng.”

Ông hối thúc Quốc hội đầu tư vào giáo dục, cơ sở hạ tầng và nghiên cứu phát triển -- những thứ mà ông nói sẽ giúp nước Mỹ “cạnh tranh để có những công ăn việc làm tốt nhất và những công nghiệp mới.”

Tổng thống Obama nói rằng mọi người ở Washington phải chú trọng tới những gì có lợi cho đất nước chứ không nên chú trọng tới lợi ích chính trị.

Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, Dân biểu Susan Brooks nói rằng phe Dân chủ cần có thái độ nghiêm túc để giải quyết các vấn đề về chi tiêu. Bà kêu gọi Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát nhanh chóng thông qua một ngân sách.

VOA Express

XS
SM
MD
LG