Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ khởi tố ba người liên can đến vi-rut máy tính ‘Gozi’


Các công tố viên nói rằng loại vi-rut này cho các tin tặc trên khắp thế giới đánh cắp hàng chục triệu đô la. (ảnh minh họa) (AP Photo/Damian Dovarganes)
Các công tố viên nói rằng loại vi-rut này cho các tin tặc trên khắp thế giới đánh cắp hàng chục triệu đô la. (ảnh minh họa) (AP Photo/Damian Dovarganes)
Ba công dân Latvia, Nga, và Romania bị cáo buộc vào tội tạo ra và phát tán một vi-rut nhiễm vào hơn một triệu máy tính trên khắp thế giới.

Theo các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở New York, loại vi-rut gọi là Gozi đánh cắp những thông tin và mật mã của những ai giao dịch với ngân hàng trên mạng. Các công tố viên nói rằng loại vi-rut này cho các tin tặc trên khắp thế giới đánh cắp hàng chục triệu đô la.

Hồ sơ tòa án cáo buộc ba người này đã ra tay từ đầu năm 2005 đến gần hết năm ngoái.

Khoảng 40.000 máy tính tại Hoa Kỳ bị nhiễm vi-rut Gozi, trong đó có 100 máy tại cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA.

Theo cáo trạng tòa án, các máy tính bị nhiễm vi-rút cũng bị lây các vi-rút và phần mềm độc hại khác, trong đó có Zeus Trojan, SpyEye, và BlackEnergy.

Hiện chưa có phản ứng nào từ phái các luật sư của ba người này.

VOA Express

XS
SM
MD
LG