Đường dẫn truy cập

Bom tự sát giết chết một nhà lập pháp Iraq


Một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết một nhà lập pháp Hồi giáo Sunni có thế lực và một trong các cận vệ của ông ở tỉnh Anbar, phía Tây Iraq, nơi hàng ngàn người tổ chức các cuộc biểu tình hàng ngày chống Thủ Tướng Nouri al-Maliki, một người Hồi giáo Shia.

Nhà lập pháp Ifan Saadoun al-Essawi thiệt mạng hôm nay sau khi kẻ tấn công, giả dạng làm thợ xây dựng, tiến tới gần nhà lập pháp tại một công trường rồi kích nổ bom mang trên người tại Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad.

Ông Al-Essawi, một thành viên của khối Iraqiya được người Hồi giáo Sunni hậu thuẫn, là một trong các sáng lập viên nồng cốt của một tổ chức quy tụ các lực lượng dân quân bộ tộc Sunni, đã tiếp tay với quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống al-Qaida hồi năm 2006.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG