Đường dẫn truy cập

Mỹ đưa tên 2 người vào danh sách khủng bố


Quan tài của nhà ngoại giao John Granville bị sát hại ở Sudan được đưa đến nhà thờ ở New York để làm lễ, 9/1/2008 (Ảnh lưu trữ)
Quan tài của nhà ngoại giao John Granville bị sát hại ở Sudan được đưa đến nhà thờ ở New York để làm lễ, 9/1/2008 (Ảnh lưu trữ)
Hoa Kỳ đã chính thức xác định hai người đàn ông này là các phần tử khủng bố vì vai trò của họ trong vụ sát hại một nhà ngoại giao Mỹ và người lái xe của ông.

Bộ ngoại giao đã di chuyển các mục tiêu Alhai Alhassan Haj Hamad và Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed.

Hai can phạm vừa kể đã bị xét là có tội tại một tòa án ở Sudan vào ngày Năm Mới 2008 với tội danh mưu sát nhà ngoại giao Hoa Kỳ Johm Michael Granville và người lái xe của ông là Abdelrahman Abbas Rahama ở thủ đô Khartoum của Sudan. Vào lúc các nạn nhân qua đời, cả hai người đang làm việc cho Cơ quan phát triển Quốc Tế Hoa Kỳ.

Sau khi xét xử vụ ám sát, các can phạm Hamad và Mohamed bị kết án tử hình nhưng họ đã trốn thoát khỏi nhà tù năm 2010.

Bộ ngoại giao nói rằng các can phạm này vẫn còn đang tại đào. Theo lệnh được loan báo hôm thứ Ba, bất cứ tài sản nào của hai đương sự có tại Hoa Kỳ có thể bị phong tỏa và các công dân Mỹ bị cấm không được giao dịch với họ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG